Cãi nhau, anh cầm xẻng đánh chết em

Thứ Hai, 05/10/2015, 19:59
Do mâu thuẫn, hai anh em xông vào đánh nhau, trong lúc bức xúc Giang đã dùng xẻng dựng ở sân đánh vào đầu em trai làm Phúc gục tại chỗ.


Chiều ngày 5/10, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Giang (40 tuổi, trú tại thị trấn Yên Thành, Yên Thành) để làm rõ về hành vi giết người, nạn nhân là em trai ruột của Giang.

Chiều ngày 4/10, trong lúc Phan Văn Phúc (29 tuổi -  em trai Giang) sang nhà Giang chơi thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn.

Hai anh em cãi vã nhau rồi xông vào đánh nhau, trong lúc bức xúc Phan Văn Giang đã dùng xẻng dựng ở sân đánh vào đầu em trai làm Phúc gục tại chỗ.

Thấy thế, mọi người vào can ngăn, Phúc được đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tên đường đến bệnh viện.

Phan Văn Giang bị bắt giữ ngay sau đó, tại CQĐT, bước đầu Phan Văn Giang khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc hiện đang được Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra làm rõ.

Tân Nghệ
.
.
.