CATP Vinh triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 2 đối tượng

Thứ Sáu, 21/12/2018, 17:23
Ngày 21-12, Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 3 bánh heroin, 14.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 5g ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, khoảng 12h ngày 21-12, tại khu vực đường Phan Chu Trinh, phường Đội Cung, TP Vinh, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đó là Nguyễn Văn Trang (39 tuổi, trú tại Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Trần Thanh Đàn (55 tuổi, trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Đối tượng Trần Thanh Đàn và số ma túy bị thu giữ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 5,08g ma túy đá; 1g heroin; 1 ô tô và 1 xe máy. Tuy nhiên tiếp tục khám xét nhà riêng của Trần Thanh Đàn ở khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 3 bánh heroin cùng 14.000 viên ma túy tổng hợp.

Lãnh đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Vinh cho biết, cả Đàn và Trang đều trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Bản thân đối tượng Đàn từng ngồi tù 20 năm về tội liên quan đến ma túy, lại có quan hệ với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự nên đã thiết lập đường dây mua bán ma túy khép kín. Đường đi của ma túy là từ Lào đưa về Nam Đàn cất giấu, sau đó vận chuyển xuống TP Vinh, đưa ra Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc rồi "xuất" sang Trung Quốc để tiêu thụ.

Quá trình nghiên cứu địa bàn, đối tượng, từ tháng 6-2018 Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện đường dây này và bắt đầu thu thập thông tin, xác lập chuyên án điều tra làm rõ.

Số ma túy bị thu giữ. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua mỗi bánh heroin với giá 110 triệu đồng và bán sang Trung Quốc với giá gấp đôi, 220 triệu đồng/bánh. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Quỳnh Vinh
.
.
.