Bóc gỡ đường dây lừa bán 6 phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm

Thứ Bảy, 16/12/2017, 08:26
Ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa bóc gỡ thành công đường dây mua bán người từ Lào Cai đưa về Móng Cái (Quảng Ninh) rồi mang sang Trung Quốc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai xác định, 5 đối tượng vụ án đã lừa bán trót lọt 6 nạn nhân sang nước ngoài làm gái bán dâm.  


Vụ án bắt nguồn từ sự trở về của Chu Thị Bích H (19 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Tại Phòng Cảnh sát hình sự, nạn nhân đã tố cáo việc bị đối tượng tên Dương, tự giới thiệu nhà ở Sa Pa (Lào Cai), dụ dỗ, lừa gạt đưa sang Trung Quốc bán. Sau một thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người, ngày 1-11, H đã trốn được về nước.

cuộc gặp gỡ trên mạng xã hội, H đã quen Dương, anh ta tự giới thiệu nhà ở Sa Pa. Sau những cuộc trao đổi trên mạng, H và người đàn ông này đã nhiều lần gặp nhau tại TP Lào Cai. Một ngày cuối tháng 10-2017, đối tượng rủ H đi chơi.

Không biết đến dã tâm của người bạn mới quen, H đồng ý cùng đi... Chỉ đến khi bị các chủ chứa ép phải bán dâm cho khách làng chơi, H mới cay đắng nhận ra sự thật. H bị các đối tượng đánh đập một cách tàn nhẫn, buộc phải tiếp khách. Trong một lần chủ chứa sơ hở, H đã bỏ trốn về nước.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình rà soát, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, Dương tên thật là Lý Láo Lở (22 tuổi, đăng ký thường trú tại thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lý Láo Lở, điều tra, làm rõ về hành vi mua bán người.

Quá trình điều tra xác định, ngày 26-10, Lý Láo Lở dụ dỗ, lừa gạt Chu Thị Bích H qua đường Móng Cái - Quảng Ninh sang Trung Quốc bán làm gái bán dâm với giá 16 triệu đồng. Ngoài vụ án trên, Lở còn cùng các đối tượng Sơn, Dũng, nhà ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Quân, Thành, nhà ở thành phố Hải Phòng, gây ra 4 vụ, đưa 5 phụ nữ khác sang Trung Quốc bán. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh Lào Cai xác lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được Sơn tên thật là Châu A Sa (25 tuổi), Dũng tên thật là Châu A Kha (21 tuổi, cùng đăng ký thường trú tại thôn Chu Lìn 2, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Hai đối tượng này là anh em ruột trong cùng một gia đình.

Đối tượng Quân tên thật là Bùi Công Thành (22 tuổi, đăng ký thường trú tại thôn 8, xã Kỳ Sơn) và đối tượng Thành tên thật là Nguyễn Hữu Nghĩa, 20 tuổi, đăng ký thường trú tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng và Công an các địa phương khác lần lượt bắt giữ các đối tượng. Trong quá trình triệt phá đường dây mua bán người xuyên quốc gia, lực lượng trinh sát phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ cả phía đối tượng và người bị hại.

Về phía đối tượng, ngoài việc sử dụng tên, tuổi và địa chỉ giả để làm quen các nạn nhân trên mạng xã hội Facebook, Zalo, bọn chúng cũng không biết mặt nhau; các đối tượng đều sử dụng ảnh giả để đăng ký trên mạng xã hội. Về phía các nạn nhân, phần lớn trong số đó đều là những cô gái trẻ vừa chân ướt, chân ráo từ các địa bàn về TP Lào Cai và thị trấn Sa Pa tìm việc làm. Các trường hợp này đều làm việc bán thời gian hoặc lao động theo thời vụ nên không ký hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động, gây khó khăn trong việc truy tìm nạn nhân.

Lý giải về việc ở Lào Cai nhưng lại đưa phụ nữ về Móng Cái (Quảng Ninh) bán, Lý Láo Lở cho biết, bọn chúng chọn cung đường vòng để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Mặt khác, giá bán phụ nữ ở biên giới Móng Cái cao hơn nhiều so với Lào Cai.

Quá trình điều tra, mở rộng, Lý Láo Lở và các đối tượng khai nhận: Vào khoảng tháng 6-2017, Lở cùng Châu A Sa và Châu A Kha dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân Tráng Thị X (thường trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) với giá 10.000 NDT.

Tiếp đó, vào ngày 28-9, Lý Láo Lở cùng Châu A Kha lừa đưa hai phụ nữ là Chảo Mùi N và Lý Mùi L (đăng ký thường trú tại huyện Sa Pa) từ Sa Pa xuống Móng Cái - Quảng Ninh gặp Nguyễn Hữu Nghĩa, Bùi Công Thành. Tại đây, các đối tượng đã đưa hai nạn nhân sang Trung Quốc bán được 41 nghìn NDT. Ngoài các vụ trên, Lở, Nghĩa và Thành còn khai nhận lừa đưa 2 phụ nữ ở Lai Châu sang Trung Quốc, bán được 60.000 NDT.

Xuân Mai
.
.
.