Bị truy nã, 'siêu trộm' vẫn liều lĩnh đột nhập 9 nhà dân

Thứ Ba, 06/11/2018, 19:18
Dù đang mang lệnh truy nã nhưng Thắng vẫn bất chấp, liều lĩnh thực hiện thêm nhiều vụ đột nhập nhà dân với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng trước khi bị Công an bắt giữ.


Chiều 6-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt giữ Trần Quốc Thắng (22 tuổi, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Thắng bị Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau khi đối tượng mượn xe máy BKS: 75H1-493.11 của một người bạn ở TP Huế đem cầm cố lấy 7 triệu đồng tiêu xài. 

Cơ quan công an lấy lời khai đối  tượng Trần Quốc Thắng.

Đến tháng 5-2018, khi Cơ quan công an đang điều tra vụ án thì Thắng bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP Huế ra quyết định truy nã về hành vi trên. 

Tang vật các vụ trộm do Thắng thực hiện.

Trong thời gian trốn truy nã, Thắng vẫn liều lĩnh thực hiện tiếp 9 vụ đột nhập nhà dân ở TP Huế lấy trộm laptop, ĐTDĐ, xe máy với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng. 

Mới đây, khi Thắng vào quán Internet (số 77 đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh) thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.


Anh Khoa
.
.
.