Bênh bạn, dùng kéo đâm người tử vong

Thứ Tư, 05/07/2017, 15:45
Bênh bạn, Hòa dùng kéo đuổi theo Thắng rồi đâm nạn nhân nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Ngày 5-7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Ngọc Hòa (1993, trú KP An Hòa 1, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội "Giết người".

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn từ trước với Phùng Anh Tuấn (trú Tân Trại 2, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh) nên khoảng 19h ngày 29-11-2016, sau khi đi nhậu về, Cao Viết Vĩnh (trú Di Loan, Vĩnh Giang) nói với Hồ Ngọc Hòa quay lại tìm Tuấn để đánh. Hòa đồng ý và chở Vĩnh đến một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng nơi Tuấn đang ngồi nhậu với Phan Văn Cảm và Hoàng Ngọc Thắng (trú thị trấn Cửa Tùng). 

Hồ Ngọc Hòa.
Một lúc sau, Vĩnh và Thắng xảy ra mâu thuẫn. Thắng dùng ghế nhựa đánh vào đầu Vĩnh. Lúc này, Hòa lấy cây kéo ở bàn nhậu đến đánh Thắng, thì được Tuấn can ngăn, ôm lại. Tuy nhiên, Hòa đã dùng kéo đuổi theo Thắng ra đường và đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong.
Bị cáo Hòa được dẫn giải tới tòa án để xét xử.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hòa 12 năm tù.

Thanh Bình
.
.
.