Trợ giúp anh trai, đâm chết người đến can ngăn

Thứ Năm, 29/06/2017, 19:03
Bênh anh trai, đối tượng nhẫn tâm dùng dao đâm chết người đàn ông sinh sống gần đó đến can ngăn...

Ngày 29-6, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An (Bình Dương).

Toàn cảnh buổi xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng: Khoảng 20h ngày 10/4/2016, anh Nguyễn Viết Dũng và Nguyễn Văn Bình (31 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng một số người người bạn nhậu trong phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng. 

Tại đây, giữa Bình và anh Dũng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Bực tức, Bình gọi điện cho em trai tên Nguyễn Văn Quý (25 tuổi) đến để đánh anh Dũng. 

Đến 22h cùng ngày, Quý lấy dao Thái Lan ở phòng trọ của mình tại khu phố Tân Hoà, phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An đến trợ giúp Bình. Thấy Quý đến, Bình lao vào đánh anh Dũng. Thấy vậy, anh Ngô Văn Thắng (25 tuổi, quê Thanh Hoá, hàng xóm của anh Dũng) đến căn ngăn thì bị Quý dùng dao đâm vào ngực. Do vết thương quá nặng, anh Thắng đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Quý 19 năm tù giam về tội "Giết người", bị cáo Bình 1 năm về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Đ.Mừng
.
.
.