Phát hiện 2 vụ "nhập khẩu" ma túy tổng hợp qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Thứ Tư, 07/06/2017, 13:40
Ngày 7-6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang hoàn tất hồ sơ 2 vụ án mua bán trái phép ma túy để bàn giao cho Công an tỉnh Hà Tĩnh mở rộng điều tra làm rõ...


Tang vật ma túy tổng hợp bị thu giữ của đối tượng Lộc

Khoảng 14h30 ngày 5-6, khi xe khách Cường Quỳnh mang BKS Lào UN-2043 chạy từ Lào về đến khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong hành lý của Trần Đình Lộc (34 tuổi), ở xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh có 1.268 viên ma túy tổng hợp. 

Lộc khai, số ma túy trên do Lộc vận chuyển chuyển thuê cho một đối tượng người Lào về tỉnh Nghệ An, tiền công là 8 triệu đồng. 

Cùng ngày, cũng tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bắt quả tang đối tượng Trịnh Đình Trị (50 tuổi), trú tại xã Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 189 viên ma túy tổng hợp trên xe khách giường nằm mang BKS Lào UN - 5678 từ Lào về Việt Nam. 

Trung Đức
.
.
.