Bắt thêm nhiều đối tượng trong vụ ‘băng nhóm giang hồ chém người ở Huế’

Thứ Ba, 21/05/2019, 14:30
Do có nhiều người trong quán cà phê chứng kiến sự việc nên nhóm Lý Quốc Anh đã khống chế, đưa Tuệ lên xe ôtô chở đến quán cà phê số 119 Nguyễn Sinh Cung, TP Huế để giải quyết mâu thuẫn.


Sáng 21-5, Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lý Quốc Anh (SN 1987, trú số 225 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, TP Huế), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1984) và Trần Hữu Dũng (SN 1987, cùng trú ở TP Huế) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lý Quốc Anh (áo đen) bị lực lượng Công an bắt giữ.

Theo Cơ quan công an, vào ngày 13-3, các đối tượng Anh, Hiếu, Dũng và Huỳnh Ngọc Lợi (SN 2000) cùng Trần Thị Phương Uyên (SN 1997) đi trên ôtô BKS 75A- 067.91 để tìm Dương Văn Minh Tuệ (SN 1990, trú phường Phú Hội, TP Huế) giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện Tuệ ngồi trong quán cà phê Smile (số 175 Bà Triệu, TP Huế) nên nhóm của Anh xông vào đánh Tuệ tới tấp.

Do có nhiều người trong quán cà phê chứng kiến sự việc nên nhóm Lý Quốc Anh đã khống chế, đưa Tuệ lên ôtô chở đến quán cà phê số 119 Nguyễn Sinh Cung. Tại đây, nhóm Quốc Anh yêu cầu Tuệ giải thích sự việc Uyên bị đánh, sau đó gọi taxi đưa Tuệ về nhà. Hậu quả, Tuệ bị thương tích ở vùng mặt, vùng hông và có đơn trình báo sự việc gửi đến Cơ quan công an. 

Lý Quốc Anh bị bắt để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Đại tá Hoàng Long cho biết, các đối tượng Anh, Hiếu, Dũng đều có tiền án, tiền sự nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lí các đối tượng trên.



Anh Khoa
.
.
.