Cựu cán bộ thuế chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng đi cá độ bóng đá

Thứ Tư, 15/05/2019, 14:35
Huệ khai nhận đã ném hết số tiền thuế hơn 800 triệu đồng chiếm đoạt vào cuộc cá độ bóng đá.


Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại chiều 15-5, Đại tá Phan Sáu – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) xác nhận, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội tham ô tài sản đối với Đỗ Văn Huệ (55 tuổi) trú ở xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ.

Bị can Đỗ Văn Huệ. Ảnh : CTV

Trước đó, vào tháng 11-2018, Chi cục thuế huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm tra nguồn tiền thu thuế tại Đội thuế liên xã số 2 do Đỗ Văn Huệ giữ chức trách Đội trưởng, đảm nhiệm quản lý thuế trên địa bàn 6 xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ Cát, Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây. 

Qua đó phát hiện ông Huệ đã chiếm đoạt hơn 472 triệu đồng tiền của các hộ kinh doanh nộp thuế. Ngoài khoản tiền tham ô trên, Công an huyện Phù Mỹ còn phát hiện ông Huệ tự ý thu và chiếm đoạt gần 345 triệu đồng không thuộc chức trách được giao. 

Sau khi vụ việc phát lộ, Chi cục thuế huyện Phù Mỹ 3 lần mời ông Huệ đến cơ quan để giải quyết vụ việc, nhưng vị cán bộ này không chấp hành, tự ý bỏ việc rồi bất ngờ uống thuốc diệt cỏ để tự tử, nhưng được người thân phát hiện, đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu. 

Bước đầu, Đỗ Văn Huệ khai nhận đã ném hết số tiền chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng vào các cuộc chơi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Hữu Toàn
.
.
.