Bắt tạm giam cựu Phó trưởng VPĐD Báo Văn nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Sáu, 27/03/2020, 07:23
Ngày 26/3, Thượng tá Võ Duy Tuấn – Trưởng Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) xác nhận, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phùng Thế Dũng - nguyên Phó trưởng Văn phòng Đại diện (VPĐD) Báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có trụ sở giao dịch ở 292 đường 2-4, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Dũng bị các trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu bắt giữ khi đang lừa đảo chiếm đoạt 317 triệu đồng của 4 hộ gia đình tại xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu với lời hứa hẹn “chạy cửa” các cơ quan chức trách hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng hàng ngàn mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Như Báo CAND đã thông tin, khi còn là Phó trưởng VPĐD Báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên,  Phùng Thế Dũng đã mượn “mác” nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người dân ở Khánh Hòa.

Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Văn Thịnh, trú ở phường Phương Sài, TP Nha Trang bị chiếm đoạt 1,17 tỷ đồng khi nhờ Dũng “chạy thầu” đào đắp, xây lắp và nạo vét hai dự án thủy lợi ở xã Cam Hải Tây và Cam Tân, huyện Cam Lâm; bà Huỳnh Thị Nguyệt Anh – trú ở thôn Cù Hin, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm bị chiếm đoạt 230 triệu đồng khi Dũng hứa hẹn can thiệp “giải quyết khiếu nại” bồi thường, hỗ trợ sau cưỡng chế thu hồi đất.

Cần nói thêm rằng, trong năm 2012, Phùng Thế Dũng đã bị cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi nhận 70 triệu đồng của một người dân ở xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để “chạy” án treo cho một bị cáo. Tuy nhiên Viện KSND TP Nha Trang từ chối phê chuẩn chỉ vì lý do “Phùng Thế Dũng có hành vi gian dối nhưng ý thức chiếm đoạt tài sản chưa rõ, chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự” nên cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phùng Thế Dũng.

Thoát nạn lần đó nhưng Phùng Thế Dũng vẫn tiếp tục mượn “mác” nhà báo để lừa gạt tiền bạc của nhiều người dân.

Hữu Toàn
.
.
.