Bắt quả tang vụ tàng trữ heroin và trồng hàng trăm cây cần sa

Thứ Năm, 03/06/2021, 16:08
Chỉ trong 2 ngày, Công an huyện Đắk Song liên tiếp phát hiện bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng 254 cây cần sa trên địa bàn.


Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Vinh (SN 1980, trú tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Văn Vinh tại CQĐT.

Trước đó, vào ngày 2/6/2021, tại khu vực đường liên thôn thuộc thôn 1, xã Trường Xuân, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đắk Song đã bắt quả tang Phạm Văn Vinh đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói nilon bên trong chứa chất bột màu trắng cùng một số tang vật liên quan. 

Theo lời khai của Vinh, số chất bột màu trắng nói trên là heroin do đối tượng này mua trước đó mang về để sử dụng.

Tang vật vụ trồng trái phép cây cần sa.

Vào ngày 1/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đắk Song đã phát hiện Vũ Văn Bắc, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song trồng trái phép 254 cây cần sa trên diện tích 120m² tại khu rẫy ở thôn 11, xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Tại cơ quan Công an, Bắc khai, được 1 người bạn ở TP HCM cho 1 gói hạt cây cân sa nên đã mang về ươm trồng để cho gà và heo ăn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Quỳnh
.
.
.