Bắt quả tang nhiều nhân viên bến phà Gót bán vé quay vòng

Thứ Sáu, 26/04/2019, 19:15
Với lượng người dân và du khách qua phà, nhất là trong dịp hè tăng đốt biến nhưng chỉ số ít vé được bán ra sau đó được nhân viên thu lại quay vòng…

Chiều ngày 26 – 4, theo nguồn tin riêng của Báo CAND, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) đã bất ngờ ập vào 2 đầu bến phà Gót (huyện Cát Hải, Hải Phòng) bắt quả tang một số nhân viên thực hiện hành vi bán vé đã qua sử dụng.

Được biết phà Gót là nơi tiếp giáp giữa một số xã của huyện Cát Hải với khu du lịch Cát Bà. Theo đó từ khi hoàn thành cây cầu vượt biển Tân Vũ, lượng du khách ra khu du lịch Cát Bà ngày càng tăng, nhất là vào dịp hè. Ước chừng mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa ra đảo.

Hoạt động của các phương tiện chuyên chở tại phà Gót bị gián đoạn khiến giao thông ùn tắc.

Từ năm 2018, Thành phố Hải Phòng đã áp dụng mức vé mới, trong đó hành khách đi bộ 18 nghìn đồng/người/lượt, hành khách đi xe máy 47 nghìn đồng/ người/lượt. Còn  đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 190 nghìn đồng/lượt, xe ô tô chở khách từ 9 - 24 chỗ ngồi là 225 nghìn đồng/lượt, xe từ 24 - 32 chỗ ngồi là 255 nghìn đồng/lượt. Và xe từ 32 chỗ ngồi trở lên là 365 nghìn đồng/lượt…

Đáng chú ý, từ 2 năm nay do người và phương tiện ra vào đảo Cát Bà quá đông nên Thành phố Hải Phòng đã phải tăng cường thêm, có ngày đến hàng chục phương tiện chuyên chở nhưng vẫn không đáp ứng được. Vào dịp cao điểm tại 2 đầu bến phà Gót thường xuyên bị ùn tắc kéo dài gần chục km đường trong nhiều giờ đồng hồ.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phát hiện một số đối tượng là cán bộ, nhân viên bến phà câu kết với nhau sử dụng vé bán ra nhưng không xé bỏ mà để quay vòng thu lời bất chính. Ghi nhận tại 2 đầu bến phà, lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ một số người cùng nhiều vất chứng liên quan đưa về trụ sở để tiến hành điều tra xử lý.

Chiều cùng ngày, trả lời Phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết chưa nắm việc vi phạm tại bến phà Gót, sau đó sẽ cho người kiểm tra, đồng thời sẽ chỉ đạo việc điều hành bến phà đảm bảo giao thông thông suốt…

V.Huy
.
.
.