Bắt quả tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Chủ Nhật, 17/01/2021, 19:18
Ngày 17/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng và phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên.


Tối 16/1, CBCS Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 và số 2, Phòng CSGT đã phối hợp mật phục bắt quả tang các tàu khai thác cát trái phép. 

Cụ thể, khoảng 20h30', lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc thuyền công suất lớn vẫn đậu trên sông bắt đầu dịch chuyển khỏi mặt nước, thả vòi rồng để hút cát. 

Lập tức, tổ công tác do Trung tá Đỗ Trọng Tuân chỉ huy trên chiếc xuồng đặc chủng nhanh chóng đến hiện trường, khống chế gọn gàng 2 thuyền viên của tàu vỏ sắt gắn số VR14032678 với trọng tải hơn 700 tấn là Bùi Văn Công (SN 1985) và Nguyễn Văn Tuệ (SN 1987), HKTT đều tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.  
Các tàu khai thác cát trái phép bị CSGT Hà Nội bắt quả tang.

Cũng trong khoảng thời gian trên, chiếc tàu vỏ sắt có gắn số VR 08043107 bị tổ công tác do Trung tá Trần Quang Vinh, Đội trưởng Đội Tuyên truyền và điều tra, giải quyết TNGT cùng chỉ huy Đội Tham mưu Tổng hợp bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Đăng An (SN 1982, HKTT tại xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) lái tàu và Đỗ Văn Dương (SN 1988, HKTT tại xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) thuyền viên vận hành máy móc. 

Tổ công tác thứ 3 do Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cùng với chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng nhanh chóng tiếp cận chiếc tàu vỏ sắt không gắn số đăng ký, với trọng tải ước chừng hàng trăm tấn đang khai thác cát trái phép trên sông.  

2 đối tượng vừa là lái tàu, vừa thực hiện vận hành hệ thống sen vòi hút cát là Ngô Văn Soạn (SN 1985, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Phạm Văn Ngọc (SN 1982, HKTT tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào được phép khai thác khoáng sản cũng như bằng cấp, chứng chỉ lái tàu có liên quan.

Toàn bộ 3 con tàu cũng những người có liên quan đã được các tổ công tác lai dắt về khu vực cảng Hà Nội để xác minh, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thu Thuỷ
.
.
.