Bắt băng đạo chích chuyên "khoắng" xe máy trong nhà trọ

Thứ Bảy, 13/07/2019, 17:48
Ngày 13-7, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng Nguyễn Đặng Quang Huy (SN 1992, ngụ Bình Thạnh), Đinh Vũ Quang Tuấn (SN 2000, ngụ quận 12), Lê Thanh Luân (SN 2000) và Hồ Minh Hải (SN 1988) cùng ngụ tỉnh Bến Tre để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo đó, khoảng 6h ngày 12-7, một số viên sinh, nhân viên văn phòng thuê trọ sinh sống ở dãy nhà trọ hẻm 950 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp đi xuống tầng trệt để lấy xe máy thì hốt hoảng phát hiện xe máy của mình biến mất, qua kiểm tra, mọi người phát hiện mất 9 xe máy các loại nên báo công an.

Công an phường 3 phối hợp cùng Công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera điều tra vụ việc. Chỉ sau vài giờ thực hiện trộm 9 xe máy, qua hình ảnh camera được trích xuất, lực lượng Công an đã truy bắt nhóm đối tượng này.

Tuấn và đồng bọn.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai vào lúc 0h ngày 12-7, Huy, Tuấn rủ Trần Thanh Vũ (SN 1991, ngụ quận 1) và My (chưa rõ lai lịch) đến nhà trọ số 950/14 đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp để trộm cắp tài sản.

Khi tới dãy nhà trọ Vũ lấy chìa khóa mở cổng rồi cùng Huy, Tuấn, My dùng đoản bẻ khóa lần lượt 9 xe máy, sau đó đem những xe này đi gửi rải rác ở nhiều nơi.

Hiện trường, nơi các đối tượng vụ trộm 9 xe máy.
Một số tang vật được thu giữ tại nơi ở của các đối tượng.
16 xe máy được Công an thu giữ.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ tổng cộng 16 xe máy khác do trộm trước đó trên quận Gò Vấp và 1 số quận trước đó, trong đó có 8 xe máy trộm tại nhà trọ hẻm 950 đường Nguyễn Kiệm, còn 1 chiếc Công an vẫn đang truy xét. Công an còn thu giữ thêm nhiều dụng cụ "hành nghề" của các đối tượng.

Hiện Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng.

Phan Linh
.
.
.