Giả lãnh đạo công ty xổ số lừa "ký quỹ" đánh đề

Thứ Ba, 15/09/2020, 19:26
Nhóm lừa đảo giả là cán bộ, lãnh đạo công ty xổ số sau đó liên lạc, hứa sẽ cho số để nạn nhân trúng lô đề. Chúng yêu cầu nạn nhân gửi tiền ký quỹ, sau đó chiếm đoạt.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Ngô Quốc Hùng (SN 1967, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Văn Mười (SN 1968), Lê Văn Mười Một (SN 1969, cùng ngụ TP Cần Thơ) điều tra về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra, các nghi can thừa nhận đã liên kết với một số đối tượng tại Cần Thơ và Kiên Giang, thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam bộ. 

Riêng tại tỉnh Tiền Giang, các nghi can thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các nghi can tự giới thiệu đang công tác tại công ty xổ số kiến thiết, sau đó gọi cho các nạn nhân.

Nhóm 3 nghi can bị Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ.

Nhóm này nói rằng tại các tỉnh, thành đang có chủ trương triệt xóa lô đề và ủng hộ người nghèo bằng cách công ty chọn ra 2 lô số. Nạn nhân nếu đồng ý tham gia, khi trúng phải chuyển 50% số tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp. 

Nạn nhân muốn tham gia phải ký gửi vào tài khoản một số tiền để làm niềm tin, hợp tác lâu dài. Nạn nhân tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, sau đó nhận số để đánh đề nhưng không trúng. Nạn nhân liên hệ, chúng tắt điện thoại và chiếm đoạt luôn số tiền đã nhận chuyển khoản.

Ngoài ra, nhóm các nghi can này còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân bằng việc hứa sẽ nhận vào công ty xổ số làm việc và yêu cầu phải chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt. 

Quá trình điều tra, ngày 13/9, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ Hùng, Mười và Một. Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ đối với Ngô Vũ Linh (SN 1989), Trần Thị Mỹ Nương (SN 1984, cùng TP Cần Thơ) và Lê Việt Dung (SN 1964, ngụ tỉnh Kiên Giang). 

Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ mở rộng điều tra vụ án.

Văn Vĩnh
.
.
.