Bắt nhóm con nghiện chuyên cướp của phụ nữ đeo trang sức

Thứ Tư, 12/05/2021, 17:52
Do không có việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy nên các đối tượng lên kế hoạch đi tìm những người phụ nữ đi xe máy trên đường, cổ đeo trang sức có giá trị để cướp giật tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1990); Bá Ngọc Đào (SN 1991); Nguyễn Đình Thiện (SN 1982) cùng có HKTT tại Cụm 12, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, ngày 8/5/2021, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị H., (SN 1971, HKTT Thụy Phương, Bắc Từ Liêm) về việc bị 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy, cướp giật tài sản là một sợi dây chuyền vàng tại cuối ngõ 35 đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào và mời các đối tượng về trụ sở Công an để làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, do không có công ăn việc làm ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, sử dụng ma túy nên các đối tượng Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào và Nguyễn Đình Thiện rủ nhau thuê phòng tại Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội để ở và bàn bạc, lên kế hoạch đi tìm những người phụ nữ đi xe máy trên đường, cổ đeo trang sức có giá trị để cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/5/2021, Nguyễn Văn Thắng điều khiển xe máy chở Bá Ngọc Đào đi từ Mỹ Đình, Nam Từ Liêm để tìm người cướp giật tài sản. Khi đi đến cuối ngõ 35, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội phát hiện chị Trần Thị H. đi xe máy ngược chiều, trên cổ có đeo 01 sợi dây chuyền vàng nên hai đối tượng đã tăng ga xe máy áp sát xe của chị H., dùng tay giật mạnh chiếc dây chuyền trên cổ chị H và nhanh chóng tăng ga xe máy bỏ chạy.

Sau đó mang sợi dây chuyền đến cửa hàng vàng tại 88 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm để bán lấy tiền nhưng do xác định sợi dây chuyền là vàng giả nên không bán được. Hai đối tượng vứt bỏ sợi dây chuyền rồi bỏ về nhà nghỉ ngủ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng, Bá Ngọc Đào tại nhà nghỉ ở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Công an phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Thiện đồng thời thu giữ 2 túi nilon màu trắng chứa chất bột màu trắng.

Kết quả giám định là 0,368g ma túy Heroin. Các đối tượng khai nhận là ma túy do cả ba góp tiền mua chung về sử dụng nhưng chưa dùng hết.

Được biết, Bá Ngọc Đào và Nguyễn Đình Thiện đều là các đối tượng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, Nguyễn Đình Thiện đang bị cơ quan thi hành án hình sự, Công an Hà Nội truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành điều tra mở rộng, với phương thức thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, tổng giá trị tài sản khoảng 25.000.000 đồng. T rong đó có 2 vụ chưa xác định được bị hại gồm:

Vụ thứ nhất: Ngày 5/5/2021, nhóm đối tượng cướp 1 sợi dây chuyền có mặt của một người phụ nữ đi xe đạp điện trên đường Phú Minh, Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 

Vụ thứ hai: Khoảng 8h tối ngày 6/5/2021, nhóm đối tượng cướp 1 sợi dây chuyền của một người phụ nữ đi xe máy SH chở 1 cháu gái nhỏ đằng sau trên đường Tây Tựu, khu B Đại học Công nghiệp, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Đề nghị ai là bị hại trong các vụ án trên, liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận để phối hợp giải quyết.

Song Bình
.
.
.