Ẩn mình dưới vỏ bọc nữ nhân viên nhà hàng để trốn nã

Thứ Bảy, 03/03/2018, 10:58
Sau hơn 2 năm trốn nã, một phụ nữ đã bị bắt giữ khi đang ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên nhà hàng ở phố biển Nha Trang

Ngày 3-3, Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp một mũi trinh sát hình sự Công an tỉnh Long An bắt giữ Trương Thị Ngọc Mai (32 tuổi), trú ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An), một đối tượng trốn nã hơn 2 năm qua.

Trương Thị Ngọc Mai bị bắt sau 2 năm trốn nã.

Trước đó, giữa năm 2014, Trương Thị Ngọc Mai bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Một năm sau đó, tại phiên xử hình sự sơ thẩm ngày 15-6-2015, TAND huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Trương Thị Ngọc Mai 9 tháng tù về tội danh nêu trên. Trong khi chờ thi hành án hình sự, người phụ nữ này lẩn trốn ra Nha Trang ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên phục vụ một nhà hàng ăn uống giải khát ở phường Tân Lập, nhưng kết cục vẫn bị lộ diện.

                                                                  

Hữu Toàn
.
.
.