Bắt kẻ trốn nã ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên quán karaoke

Thứ Năm, 19/12/2019, 19:26

Một gã thanh niên bi bắt theo lệnh truy nã đã di lý từ Bình Định về Quảng Nam trong ngày 19-12.


Đối tượng này là Trần Kim Phước (SN 2001), trú ở xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, (Quảng Nam) bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ truy nã toàn quốc về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào đầu tháng 12-2019, Phước đã có hành vi đánh người khác gây thương tích tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam). 

Sau khi vào cuộc thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan kết hợp trưng cầu giám định thương tích người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phước về tội danh nêu trên nhưng đối tượng đã lẩn trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã Phước.

Đối tượng Trần Kim Phước sau khi bị bắt theo lệnh truy nã.   Ảnh : Danh Nhân

Khi xác minh các mối quan hệ của đối tượng, các trinh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ xác định Phước lẩn trốn tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn (Bình Định) rồi ẩn mình dưới vỏ bọc nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở đó, nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định vây bắt.


Hữu Toàn
.
.
.