Bắt kẻ mang lệnh truy nã bỏ trốn sau khi trộm cắp

Thứ Năm, 28/06/2018, 10:10
Được Cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh và cấm đi khỏi nơi cư trú, nhưng đối tượng Khoa lại bỏ trốn sau khi gây án trộm cắp nên bị Công an TP Huế phát lệnh truy nã.

Sáng 28-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Khoa (18 tuổi, trú số 12/58 Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế), là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài nên Khoa cùng với Hồ Đăng Hưng (21 tuổi, trú phường An Cựu) và Lê Bá Chí Thắng (15 tuổi, trú ở thị xã Hương Thủy) rủ nhau đi trộm cắp.

Đối tượng Trần Văn Khoa bị Công an TP Huế bắt giữ sau khi bị truy nã.

Khi đến dãy trọ số 46/45 Hải Triều (phường An Đông, TP Huế), nhóm này phát hiện xe máy BKS: 38F1-013.48 để sơ hở ở dãy trọ nên tìm cách phá khóa lấy trộm rồi đưa vào TP Đà Nẵng tiêu thụ. 

Qua điều tra, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đăng Hưng về hành vi trộm cắp tài sản. 

Riêng 2 đối tượng Khoa và Thắng được gia đình bảo lãnh và cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó Khoa đã trốn khỏi địa phương, nên lực lượng Công an TP Huế đã phát lệnh truy nã.


Anh Khoa
.
.
.