Bắt kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng giấy tờ giả mạo

Thứ Ba, 18/05/2021, 17:02
Sau hơn một năm lẩn trốn, kẻ sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ đã sa lưới pháp luật.


Nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 18/5 cho biết, sau hơn một năm ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng ở nhiều địa phương trong nước, các trinh sát đơn vị này vừa bắt giữ Đỗ Văn Nhân (SN 1962, trú ở 06-08, Phan Bội Châu, phường Xương Huân, TP Nha Trang) theo quyết định truy nã đặc biệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Đỗ Văn Nhân.

Theo kết quả điều tra cho thấy, trong tháng 5/2019, Đỗ Văn Nhân sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất do UBND TP Nha Trang cấp ngày 19/4/2017 đối với nhà ở gắn liền thửa đất 82,51m² tại địa chỉ 12B Lãn Ông, phường Xương Huân, TP Nha Trang để thế chấp, vay vốn 1,6 tỷ đồng của ông Phạm T.S. (trú ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang).

Khi đến thời hạn thanh toán, Nhân dây dưa khất hẹn nhiều lần rồi lẩn trốn nên ông S. liên hệ cơ quan chức năng tìm hiểu về giá trị pháp lý “sổ hồng” nêu trên thì mới phát hiện đó là giấy tờ…giả mạo.

Sau hơn một năm lẩn trốn, Đỗ Văn Nhân đã bị bắt theo quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc

Quái chiêu hơn nữa là 4 tháng sau khi giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Phạm T.S., giữa tháng 9/2019, Đỗ Văn Nhân sử dụng một “sổ hồng” khác do UBND TP Nha Trang cấp ngày 14/6/2016, nhưng tài sản vẫn là nhà ở gắn liền thửa đất 82,51m² tại địa chỉ 12B Lãn Ông, phường Xương Huân, TP Nha Trang để thế chấp, vay vốn 400 triệu đồng của bà Mai Thị K.L. (trú ở phường Phước Hòa, TP Nha Trang). Lần này đến hạn thanh toán Nhân cũng né tránh nhiều lần rồi lẩn trốn biệt dạng, nên bà L. cất công dò hỏi mới tá hỏa khi nghe người có chức trách khẳng định “sổ hồng” đó là giấy tờ…giả mạo!

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của ông Phạm T.S. và bà Mai Thị K.L., Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu và đã xác định có sự việc phạm tội xảy ra nên khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Đỗ Văn Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Do bị can lẩn trốn khỏi địa phương, nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc từ ngày 7/2/2020, đến nay mới phát hiện, bắt giữ Đỗ Văn Nhân khi đối tượng này đang lẩn trốn ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai). 

Được biết cùng với việc tiếp tục điều tra xử lý Đỗ Văn Nhân về hành vi nêu trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu tội phạm "Giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hữu Toàn
.
.
.