Khống chế giám đốc, đưa đến cây ATM để rút tiền

Thứ Ba, 06/06/2017, 21:09
Sau khi dùng dao khống chế Giám đốc Công ty may để cướp tài sản, Hải trói nạn nhân đưa lên xe ôtô và buộc người này đưa thẻ ATM cùng mật khẩu để đến nhiều cây ATM rút hơn 110 triệu đồng.

Chiều tối 6-6, Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phan Bá Hải (22 tuổi, quê ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; trú tại thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Hải về hành vi bắt cóc, tống tiền.

Trước đó, rạng sáng 7-5-2017, ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong đang ở trong trụ sở Công ty đóng tại thôn 3 (xã Vinh Thanh) thì Hải bịt kín mặt mũi xông vào dùng dao khống chế ông Phong rồi trói nạn nhân để cướp 6 triệu đồng tiền mặt và một ĐTDĐ trị giá gần 20 triệu đồng. 

Đối tượng Hải bị cơ quan Công an bắt giữ sau gần 1 tháng lẫn trốn. Ảnh T.H.

Sau đó, Hải khống chế đưa ông Phong vào xe ôtô riêng của nạn nhân và buộc vị Giám đốc này đưa thẻ ATM cùng mật khẩu thẻ ngân hàng.

Tiếp đến, Hải lái ôtô chở ông Phong đến 3 cây ATM ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và TP Huế để rút tổng số tiền 110.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của ông Phong.  

Với ý định tống tiền, Hải tiếp tục lái xe ôtô chở ông Phong theo QL49 từ TP Huế về xã Vinh Thanh và cho biết, nếu gia đình chấp nhận đưa cho Hải 1 tỷ đồng thì Hải mới thả người. 

Tuy nhiên, khi xe chạy đến địa phận xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) thì gặp tai nạn nên Hải bỏ lại xe ôtô và nạn nhân đang bị trói ở trong xe để bỏ trốn.

Sau một thời gian nỗ lực điều tra, truy xét đối tượng, lực lượng của Công an huyện Phú Vang đã phát hiện và bắt giữ Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan Công an, Hải thừa nhận mình là thủ phạm gây ra các hành vi kể trên.

Anh Khoa
.
.
.