"Ký gửi" ma tuý trên xe khách liên tỉnh

Thứ Ba, 02/07/2019, 20:42
Khánh khai hơn 100 viên thuốc lắc và 2 bịch ma túy được "đối tác" chuyển cho bằng cách đóng gói hàng hoá ký gửi trên xe ô tô khách tuyến TP HCM – Nha Trang.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 1-7, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Nha Trang (Khánh Hoà)  đã bắt đối tượng Lê Nguyễn Nam Khánh (SN 1994, trú ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) tại ngã ba giao lộ Hoàng Diệu – Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên.

Hai đối tượng Lê Nguyễn Nam Khánh và Phạm Đình Thái sau khi bị bắt giữ.

Kiểm tra trong túi quần áo của Khánh, trinh sát thu giữ 98 viên thuốc lắc và hai bịch ma tuý đá.

Qua đấu tranh khai thác, Khánh khai nhận đã mua bán ma tuý từ đầu tháng 6-2019. Theo đó y chuyển  khoản cho một đối tượng ở TP HCM hơn 21 triệu đồng để mua số ma tuý trên.

Tang vật thuốc lắc và ma tuý đã đã được thu giữ.  Ảnh : CATPNT

“Đối tác” đã “giao hàng” cho Khánh bằng cách đóng gói hàng hoá ký gửi trên xe ô tô khách tuyến TP HCM – Nha Trang. Nhận được “hàng” vào sáng ngày 1-7, Lê Nguyễn Nam Khánh đã giao cho Phạm Đình Thái (SN 1995, trú ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, Khánh Hoà) mang 3 viên thuốc lắc đi giao cho một nữ khách hàng.

Ngày 2-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuý đối với Khánh và Thái.

Phan Văn Lương
.
.
.