Bắt nhóm facebook “đồ sát” chém người trong đêm

Chủ Nhật, 12/04/2020, 17:04
Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 12-4 cho biết điều tra bắt băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng về các tội danh trên. 

Các đối tượng gồm Nguyễn Quốc Anh (SN 2001, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân); Mai Xuân Đại (SN 2002, trú tại phường Định Công); Hoàng Phi Hùng (SN 2000, trú tại Đại Kim); Cao Sỹ Quyến (SN 2003, Hoàng Liệt); Trela David (SN 2003, ở tại HH3A Hoàng Liệt); Lê Vinh Khánh (SN 2002, trú tại phường Định Công); Lưu Hồng Phương (SN 1998 HKTT, chỗ ở tổ 4, Bằng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2003, trú tại phường Láng Thượng); Nguyễn Minh Nhất (SN 2003, trú tại Xuân La, Tây Hồ); Phương Công Tâm (SN 2003, nơi ở Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Hùng Cường (SN 2004, HKTT Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Nhật Minh (SN 2003, HKTT Hà Đông, Hà Nội) và Trần Duy Hải (SN 2003, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội).

Rạng sáng 15/2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 20 chiếc xe máy, cầm hung khí chém gây thương tích cho 2 nam thanh niên tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, phường Hoàng Văn Thụ. Chỉ một thời gian ngắn được chia sẻ, đoạn clip đã gây hoang mang dư luận xã hội...

Qua giám định, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định hai người bị hại là anh Nguyễn Văn Chiêm (SN 1989, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị thương tích 10 % và Trần Cao Thắng (SN 1992, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) bị thương tích 3 %.

Quá trình rà soát đã điều tra, Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và bắt giữ đối tượng gây án. 

Một số đối tượng của vụ án.

Trước đó, Nguyễn Quốc Anh có quan hệ tình cảm với Đinh Phương A (SN 2001, trú tại Hà Nội). Mối quan hệ của Quốc Anh và Phương A kéo dài đến đầu tháng 2-2020 thì dừng lại. Sau đó, Phương A kết bạn với Lê Thủy L (SN 2001, cũng trú tại Hoàng Mai, Hà Nội)... 

Vào đúng ngày Lễ tình yêu (14-2)  Phương A và L có đăng ảnh chụp chung với nhau trên Facebook. Dù không còn tình cảm với Phương A nhưng khi nhìn thấy bức ảnh đó, Quốc Anh vẫn cảm thấy khó chịu và ghen tuông vô cớ... Cũng chính vì thế, giữa Quốc Anh và L. đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình này, cả hai đã có những lời nói qua lại rồi lên mạng xã hội thách đấu nhau; thời gian thống nhất vào tối 15/2, tại phố Tân Mai, Hoàng Mai. Thế nhưng vào buổi tối hôm đó, L. đã không đến.

Về phần Quốc Anh, sau khi nhận thách đố vào khoảng 22h30 ngày 15/2, đối tượng đã nhắn tin qua nhóm bạn trên facebook có tên nhóm “đồ sát” của mình nói về  mâu thuẫn với tài khoản Facebook “Hùng Bệu” tức Lệ Thủy L như trên... Sau đó, Quốc Anh rủ khoảng 40 nam thanh niên đi đánh gây thương tích cho anh L, cả nhóm hẹn nhau khu vực ngõ 168 Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai. Khi gặp nhau, Quốc Anh đã cho các đối tượng xem ảnh của L trên Facebook để nhận dạng. 

Tiếp đó, Quốc Anh, Mai Xuân Đại cùng 2 nam thanh niên khác (chưa rõ nhân thân) điều khiển xe máy đi lấy khoảng 20 tuýp sắt gắn dao phóng lợn xe mang đến. Quốc Anh bảo đồng bọn mỗi người cầm một tuýp sắt gắn dao phóng lợn. Sau đó các đối tượng sử dụng khoảng 20 xe máy, mỗi xe 2 đối tượng, đối tượng ngồi sau cầm tuýp gắn dao phóng lợn, tất cả đều không đội mũ bảo hiểm đến điểm hẹn là khu vực trước trường tiểu học Tân Mai..., nhưng không gặp Lê Thủy L.

Khoảng 23h50' cùng ngày, các đối tượng nhìn thấy anh Trần Hải Bằng điều khiển xe máy HONDA nhãn hiệu Wave, BKS 29Y1 - 481.82 chở anh Chiêm ngồi giữa, anh Thắng ngồi sau đi theo hướng phố Tân Mai ra Đền Lừ - Hoàng Văn Thụ. Cho rằng đây là nhóm của L, các đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí đuổi theo xe máy của anh Bằng. Khi đến khu vực Chợ đầu mối, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, đối tượng Minh “Cận” (chưa rõ nhân thân) điều khiển xe máy chở Hoàng Phi Hùng ngồi sau ép xe máy của anh Bằng vào vỉa hè bên phải trước cổng chợ đầu mối phía Nam để đối tượng Hoàng Phi Hùng ngồi sau xe máy sử dụng tuýp sắt gắn dao phóng lợn chém Thắng, Chiêm gây thương tích.... Cùng lúc này, đối tượng Nguyễn Nhật Minh phát hiện là chém nhầm nên nhóm Nguyễn Quốc Anh điều khiển xe máy bỏ đi.

Xuân Mai
.
.
.