Bắt tên trộm cắt mái tôn cuỗm hàng chục điện thoại di động

Thứ Sáu, 05/07/2019, 13:03
Bước đầu Trung khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động Duy Thuận (xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), lấy đi nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Sáng 5-7, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nho Trung (18 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trung khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng điện thoại di động Duy Thuận (xã Hương An, huyện Quế Sơn), lấy đi nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Anh Thuận tại cửa hàng điện thoại bị mất trộm của mình.

Như Báo CAND đã đưa tin, rạng sáng 23-6, anh Nguyễn Duy Thuận, chủ cửa hàng điện thoại Duy Thuận, mở điện thoại xem hình ảnh camera an ninh ở cửa hàng, phát hiện điều khả nghi nên nhanh chóng chạy đến kiểm tra.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh Thuận phát hiện có kẻ đột nhập vào cửa hàng, lấy đi hàng chục chiếc điện thoại di động đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Vụ trộm sau đó được trình báo và Công an huyện Quế Sơn làm rõ đối tượng liên quan.

Ngọc Thi
.
.
.