Điều khiển ghe máy, vận chuyển hàng hóa nhập lậu qua biên giới

Thứ Năm, 27/08/2020, 08:51
3 đối tượng Võ Minh Phương, Bùi Văn Miền, Trần Công Tới là chủ mưu điều khiển 4 ghe máy vận chuyển hàng hoá nhập lậu qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam.


Sáng ngày 27/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Minh Phương, SN 1990, cư trú Tổ 19, Trương Định, khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc; Bùi Văn Miền, SN 1984 và Trần Công Tới, SN 1987 cùng trú ấp Phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Buôn lậu”.

Đối tượng Bùi Văn Miền (bìa trái), Trần Công Tới (giữa) và Võ Minh Phương (bìa phải) tại Cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23/12/2018, trên sông Phú Hội thuộc xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Dũng, Lê Văn Điện, Nguyễn Văn Lình, Trần Văn Tánh, cùng trú xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang có hành vi điều khiển 4 ghe máy vận chuyển hàng hoá nhập lậu qua biên giới từ Campuchia vào Việt Nam là 1.397 bao đường cát, 106 bao hàng đựng quần áo, giày, túi xách, mũ (nón). 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định 3 đối tượng Võ Minh Phương, Bùi Văn Miền, Trần Công Tới là chủ mưu nên đã khởi tố, bắt giam 3 đối tượng và chuyển giao hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang điều tra theo thẩm quyền.

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phê chuẩn.

Minh Phước
.
.
.