Lừa bạn gái chiếm đoạt xe tay ga đem đi cầm cố

Thứ Tư, 10/01/2018, 15:08
Đăng rủ chị T đi tìm bạn sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt xe tay ga của chị T. Trên đường đi Đăng giả vờ rơi giấy tờ nhờ chị T xuống lượm. Khi chị T vừa rời xe, Đăng tăng ga bỏ chạy sau đó đem xe chị T đi cầm lấy tiền tiêu xài…

Ngày 10-1, Công an quận 6, TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ bàn giao Nguyễn Hải Đăng (32 tuổi, quê Sóc Trăng) cho Công an quận 11 điều tra xử lý về hành “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Sau khi chiếm đoạt xe Đăng đem thẳng đến tiệm cầm đồ cầm lấy tiền tiêu xài (ảnh minh họa)

Theo hồ sơ vụ việc, thông qua mạng xã hội Đăng quen với chị P.T.T.T (28 tuổi, ngụ quận 8). Tối 6-1, Đăng liên hệ với chị T và ngỏ lời nhờ chị T chở mình đi tìm bạn, chị T đồng ý và giao tay lái chiếc xe tay ga hiệu Luvias cho Đăng.

Khi đến trước số 500, Hồng Bàng, quận 6, Đăng nảy sinh ý đồ lừa lấy chiếc xe của chị T nên giả vờ làm rơi giấy tờ và nhờ chị T xuống nhặt dùm. Khi chị T vừa rời khỏi yên xe Đăng tăng ga tẩu thoát. Biết bị lừa chị T đã đến Công an quận 6 trình báo.

Qua truy xét, Công an quận 6 đã bắt được Đăng. Đăng khai sau khi chiếm đoạt xe của chị T, Đăng đem chiếc xe này đi cầm được 4 triệu đồng tiêu xài hết. Do địa bàn mà Đăng gây án thuộc quận 11 nên Công an quận 6 đã chuyển giao Đăng cùng tang vật cho Công an quận 11 xử lý.

Hàn Phi
.
.
.