Lừa xe máy của người quen

Thứ Ba, 31/07/2012, 16:20
Lấy lý do bị CSGT giữ xe máy vì vi phạm giao thông, Thống vờ mượn xe của bạn bè và những người quen biết để về nhà lấy giấy tờ đi nộp phạt, nhưng mang đi bán lấy tiền để cờ bạc.

Ngày 30/7, Công an TP Thanh Hóa đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thống, 27 tuổi, ở xã Đông Quang, huyện Đông Sơn vì đã có hành vi lừa đảo xe máy của rất nhiều bạn bè và những người quen biết đem bán lấy tiền đi đánh bạc…

Với thủ đoạn giả vờ bị Cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm TTATGT và đang bị tạm giữ xe máy, Thống đã mượn xe của bạn bè và những người quen biết nói là để về nhà lấy giấy tờ đi nộp phạt. Sau khi mượn được xe máy, Thống đã đi ra các tỉnh ngoài tiêu thụ.

Điển hình là ngày 29/6, với thủ đoạn nêu trên Thống đã lừa của anh Nguyễn Duy Sơn, 27 tuổi, ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn một chiếc xe máy rồi đem ra Bắc Ninh bán với giá 11 triệu đồng. Tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tên Thống cững lừa 1 chiếc xe máy của người quen đem bán lấy tiền đi đánh bạc.

Những ai là nạn nhân của Nguyễn Hữu Thống đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Thanh Hóa

Thái Thanh
.
.
.