Bắt đối tượng cướp tài sản trên đèo Con Ó

Thứ Bảy, 16/02/2019, 09:52
Ngày 15-2, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đối tượng gây ra vụ cướp hết sức manh động trên đèo Con Ó được xác định là Nguyễn Viết Thanh (29 tuổi, ngụ thôn 4A, xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh) đã bị bắt khẩn cấp. 

Trước đó, trưa ngày 11-2, Công an huyện Đạ Tẻh nhận được trình báo về việc vừa xảy ra một vụ cướp tài sản tại đèo Con Ó, thuộc địa phận thôn 7, xã Mỹ Đức. Nạn nhân là chị Lê Thị Kim Xuân (26 tuổi, ngụ xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). 

Đối tượng Nguyễn Viết Thanh và tang vật vụ án.

Theo trình báo của bị hại, thời điểm trên, chị Xuân điều khiển xe máy, chở theo con gái 9 tuổi di chuyển qua đèo Con Ó thì bị một thanh niên áp sát, dùng dao yêu cầu chị Xuân dừng xe. Giữa đèo hoang vắng, chị Xuân không dám dừng mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Đối tượng này liền đổi theo, ép xe chị Xuân ngã xuống đường khiến cả hai mẹ con bị thương. 

Tiếp đó, tên cướp dùng dao khống chế, yêu cầu chị Xuân đưa tiền, tài sản nhưng nạn nhân kháng cự. Đối tượng này đã giật sợi dây chuyền của chị Xuân đeo trên cổ, tiếp tục dí dao vào bụng đe dọa nạn nhân, yêu cầu đưa thêm tiền và điện thoại di động. Chị Xuân dùng tay nắm lưỡi dao thì đối tượng giật con dao lại làm chị Xuân bị đứt tay.

Đúng lúc hai bên đang xảy ra giằng co thì xuất hiện một ôtô đi ngang qua. Nghe tiếng cầu cứu của nạn nhân, tài xế xe ôtô đã dừng lại, tên cướp liền lên xe máy bỏ chạy. 

Ngay khi nhận được thông tin, qua miêu tả của nạn nhân và nhân chứng, lãnh đạo Công an huyện Đạ Tẻh khẩn trương vào cuộc, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Viết Thanh và đã triệu tập lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, với những chứng cứ không thể chối cãi, Thanh buộc phải thừa nhận đã gây ra vụ cướp manh động trên đèo Con Ó.

Thanh khai, sau khi thực hiện vụ cướp này đã đã trốn về khu vực thác Đakala, xã Triệu Hải lẩn trốn. Sợi dây chuyền mà Thanh cướp được của chị Xuân vẫn còn đang cất giữ trong người.

Theo Công an Đạ Tẻh, Thanh là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù tại Trạm giam Đại Bình về tội trộm cắp tài sản với thời gian 2 năm 6 tháng tù. Ngày 25-1 vừa qua, Thanh được ra tù và lại tiếp tục phạm tội. Hiện Công an huyện Đạ Tẻh vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.   

KHẮC LỊCH
.
.
.