Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách du lịch

Thứ Tư, 13/12/2017, 10:18
Thấy chị T. đeo 1 túi xách đang đi bộ, Hưng nổi lòng tham nên đã chạy xe áp sát và giật chiếc túi rồi phóng xe bỏ chạy.

Chiều 12-12, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Đoàn Quang Hưng (23 tuổi, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, ảnh) về hành vi cướp giật tài sản. Bước đầu, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một sổ tiết kiệm trị giá 6,1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 2-11, Hưng điều khiển xe máy từ một quán nhậu trở về nhà thì thấy chị Đ.T.T. (trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang đi bộ trên phố Ngô Thì Sỹ (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) với 2 cậu con trai. Trên vai chị T. có đeo 1 túi xách. Hưng đã nổi lòng tham nên đã chạy xe áp sát và giật chiếc túi của chị T. rồi phóng xe bỏ chạy.

Đối tượng Đoàn Quang Hưng.

Theo khai báo của bị hại, bên trong túi xách có nhiều tài sản giá trị, gồm: 1 ĐTDĐ iPhone 8 Plus, 1 ĐTDĐ iPhone 6S cùng khoảng 20 triệu đồng tiền mặt và 1 sổ tiết kiệm trị giá 6,1 tỷ đồng. Do lúc này trời tối, kẻ cướp gây án bất ngờ nên chị T. không kịp nhận diện, kể cả đặc điểm phương tiện sử dụng.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo toàn Đội chống cướp, cướp giật  khẩn trương tổ chức lực lượng truy xét thủ phạm gây án. Đơn vị còn phối hợp Công an các đơn vị, địa phương vận động quần chúng tố giác. Kiên trì xác minh, thanh loại hàng trăm đối tượng nghi vấn, đến ngày 10-12, Phòng Cảnh sát hình sự thấy nổi lên nghi can Huỳnh Đoàn Quang Hưng.

Được biết, Hưng nguyên quán tại tổ 26, phường Mân Thái (quận Sơn Trà), hiện đang sống cùng với mẹ ruột và bố dượng ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Bản thân Hưng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên bỏ nhà đi sống lang thang cùng chúng bạn. Đặc biệt là thời điểm sau khi xảy ra vụ cướp giật trên đường Ngô Thì Sỹ, Hưng có biểu hiện bất minh về kinh tế.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, chiều 11-12, Phòng CSHS quyết định mời Hưng về làm việc. Tại cơ quan Công an, Hưng đã thừa nhận chính là hung thủ gây ra vụ án cướp giật tài sản của chị T. Số tài sản lấy được, Hưng mang về nhà kiểm tra và lấy tiền tiêu xài. Hưng đưa 2 ĐTDĐ giật được cho bố dượng là ông Nguyễn Văn Dũng mở khóa giúp.

Ngày 8-12, ông Dũng đưa ĐTDĐ loại iPhone 8 Plus màu vàng đã mở khóa cho Hưng sử dụng. Đến thời điểm bị phát hiện, toàn bộ số tiền Hưng cướp giật được của chị T. đều đã được ăn tiêu hết.

Từ lời khai của Hưng, trong đêm 11-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can, thu giữ nhiều tang vật liên đến đến vụ án, trong đó có giấy tờ tùy thân của chị T. và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 6,1 tỷ đồng.

Ngày 12-12, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hưng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cướp giật tài sản” theo Điều 136 BLHS.

Thân Lai
.
.
.