Ngang nhiên giao bán cỏ Mỹ qua... Facebook

Thứ Sáu, 08/06/2018, 15:51
Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng mua bán công khai cỏ Mỹ qua mạng xã hội facebook.

Lại Thế Huề (23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) bị CBCS Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định phối hợp Công an huyện Nghĩa Hưng bắt quả tang khi đang mang cỏ Mỹ đi bán cho khách. Tang vật thu giữ gồm 1,6kg ma túy cỏ Mỹ. Số cỏ Mỹ này được đóng gói vào 150 túi nhỏ và cuộn thành 15 điếu thuốc.

Lại Thế Huề và 1,6 kg cỏ Mỹ bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định thu giữ.

Lại Thế Huề khai nhận, mua cỏ Mỹ của một thanh niên tại Biên Hòa, Đồng Nai để sử dụng và chia nhỏ, đăng lên mạng xã hội facebook bán kiếm lời. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lại Thế Huề về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ Tiến Dũng và 1 bánh heroin tại Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nam Định.

Trước đó, vào 13h ngày 26-5, các trinh sát Đội 5 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an tỉnh Nam Định cũng bắt quả tang Vũ Tiến Dũng (28 tuổi, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển trái phép heroin tại chân cầu vượt xã Lộc An, TP Nam Định.

Tiến hành kiểm tra, Vũ Tiến Dũng tự giác giao nộp 1 bánh heroin đang giấu trong người. Dũng khai nhận: đang vận chuyển thuê heroin cho một đối tượng từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định giao cho khách mua. Vừa xuống xe khách, chưa kịp giao hàng thì bị Công an bắt giữ.

Vũ Tiến Dũng khai, do thua cờ bạc, cá độ dẫn đến nợ nần nên nhận lời vận chuyển thuê heroin với tiền công 15 triệu đồng/bánh. 

Bích Mận – Nguyễn Quân
.
.
.