Bắt đối tượng thứ hai trong vụ nổ súng khiến 4 người bị thương

Thứ Ba, 04/02/2020, 13:40
Thêm một đối tượng trong vụ nổ súng hơi bắn đạn chì khiến 4 người dân bị thương đã bị khởi tố, bắt tạm giam...

Liên quan đến vụ cướp dê bất thành, kêu đàn anh mang súng hơi đến bắn 4 người dân bị thương, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ngày 4/2 xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can thứ hai là Nguyễn Đức Hùng, thường gọi Hùng “mùi” (SN1991 trú ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) về tội cố ý gây thương tích.

Thương tích một trong hai nạn nhân đã được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy.  Ảnh: Gia đình nạn nhân

Như CAND đã thông tin, chiều ngày 19-1, ba đối tượng Phạm Quốc Cương Lê Minh Tuấn, Phạm Thanh Chương - cùng trú ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành điều khiển xe máy đi cướp dê trong đàn dê của Tạ Thuận Thiên, trú ở xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình thả rông ăn cỏ ven đường lộ tại địa phương. Lo sợ bị cướp mất dê, Thiên điện thoại cho cha ruột là Tạ Quốc Hoàng Châu. Ông Châu nhờ một số người thân quen là  Lâm Thiện Tuân, Vạn Thành Tài và Thanh Trường Trọng Thủ hỗ trợ bảo vệ đàn dê. 

Hai khẩu súng hơi bắn đạn chì liên quan đến vụ án đã được cơ quan công an thu giữ.  Ảnh: Công an Bình Thuận

Bị ngăn chặn nên Cương, Tuấn, Chương bỏ xe máy tại hiện trường, chạy bộ tẩu thoát đồng thời điện thoại cho Nguyễn Quốc Hùng, biệt danh Hùng “sứt” (SN1989, trú ở xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) cầm đầu một nhóm thanh niên mang  theo súng hơi bắn đạn chì đi gây sự. Đến nơi,  Hùng “sứt” nổ súng về phía ông Châu cùng người thân khiến 4 nạn nhân bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau vụ nổ súng, Hùng “sứt” rời khỏi địa phương và bị các trinh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt ngày 22/1 khi đang lẩn trốn tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khám xét nơi ở của Hùng “sứt” và Hùng “mùi”, cơ quan điều tra thu được hai khẩu súng hơi bắn đạn chì. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý các hành vi và đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.


Hữu Toàn
.
.
.