Tài xế chủ mưu vụ trộm 80 lượng vàng trên xe khách

Thứ Sáu, 26/03/2021, 14:35
Nghe ngóng được thông tin một lượng vàng lớn sẽ được vận chuyển từ TP. Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh trên xe khách BKS 81B - 017.26 của hãng G.P do anh Lê Văn T. điều khiển nên Phong bàn bạc với Hoàng Đình Dũng và Hoàng Duy Lâm trộm cắp số vàng trên...


Ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn Phong (SN 1981, trú Tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai), Hoàng Đình Dũng (SN 1981, trú Tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) và Hoàng Duy Lâm (SN 1993, trú Tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, các đối tượng đã bàn bạc, trộm cắp 80 lượng vàng SJC, 6,898 lượng vàng dạng nữ trang 99% và 2000 USD tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Phong là tài xế của hãng xe khách G.P. Nghe ngóng được thông tin vào ngày 5/3/2021, một lượng vàng lớn sẽ được vận chuyển từ TP. Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh trên xe khách BKS 81B - 017.26 của hãng G.P do anh Lê Văn T. điều khiển nên Phong bàn bạc với Hoàng Đình Dũng và Hoàng Duy Lâm trộm cắp số vàng trên. 

Vào hồi 18h30' ngày 5/3, Lâm và Dũng giả làm khách, đón chiếc xe trên tại đường Trường Chinh, TP. Pleiku. Đến 23h cùng ngày, khi xe  dừng nghỉ tại Trạm Rạng Đông trên Quốc lộ 14 (thuộc phường Khánh Xuân, TP. Buôn Mê Thuột, Đak Lak) thì Dũng xuống xe, còn Lâm lục lọi, trộm cắp được bao đựng vàng, đem giấu sau Trạm dừng rồi lên xe đi tiếp. 

Các đối tượng Dũng, Phong, Lâm và tang vật.

Xe chạy được 5 phút thì Lâm nhắn tin thông báo cho Dũng biết là đã lấy trộm được vàng, bảo Dũng xuống xe trước, Lâm xuống sau để tránh bị nghi ngờ. Sau đó, cả hai đón xe Taxi quay lại Trạm dừng lấy số vàng trộm được. 

Các đối tượng kiểm tra thấy trong bì có 80 miếng vàng, nhiều vòng vàng nữ trang cùng 2.000 USD, cả hai mang số tài sản này về thành phố Pleiku chia nhau tiêu xài. Lâm chia cho Dũng 10 miếng vàng, 4 vòng vàng (dạng lắc đeo tay) và 2 sợi dây chuyền vàng, 500 USD, đưa cho Phong 500 USD (vì Phong không lấy vàng) và cầm toàn bộ số tiền, vàng còn lại bỏ trốn tại khu vực làng chài trên sông Sê San (huyện Ia Grai).

Ngày 16/3, Nguyễn Văn Phong đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, giao nộp 500 USD. Các đối tượng Lâm và Dũng bị bắt sau đó.

Căn cứ vào lời khai của Hoàng Duy Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu giữ 48 miếng kim loại màu vàng Lâm cất giấu tại Nghĩa Trang thành phố Pleiku thuộc thôn 4, xã Trà Đa, thành phố Pleiku.

T.T
.
.
.