Mua 72 kg pháo nổ mang qua biên giới về Việt Nam bán kiếm lời

Thứ Bảy, 23/05/2020, 18:24
Tại đường vành đai biên giới, khu vực mốc 1318/1(2)+400m thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan cửa khẩu Hoành Mô phát hiện và bắt giữ 1 người đàn ông đang chở 78kg pháo nổ giấu trong các thùng caton.

Ngày 23/5, trao đổi với phóng viên, đại diện Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Nông Thanh Hoàn (SN 1991, trú tại thông Chè Phạ, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) cùng tang vật 72kg pháo nổ từ Bộ đội Biên phòng chuyển sang. 

Đối tượng Nông Thanh Hoàn và tang vật

Trước đó, vào sáng 21/2, các lực lượng gồm Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã bắt giữ Nông Thanh Hoàn đang vận chuyển trên 72kg pháo nổ tại đường vành đai biên giới, khu vực mốc 1318/1(2)+400m thuộc thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu. 

Hai đối tượng bị bắt

Ngay khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Bình Liêu đã tiến hành đấu tranh với Nông Thanh Hoàn. Từ lời khai của đối tượng này, Cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hiếu, SN 1991, trú tại thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, là người đặt mua pháo của Nông Thanh Hoàn. Được biết, số pháo trên Hoàn mua bên Trung Quốc với giá 5 triệu đồng, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. 

Hiện Công an huyện Bình Liêu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nông Thanh Hoàn và Hoàng Văn Hiếu để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.


Nguyễn Khánh
.
.
.