Bảo vệ lừa đảo “chạy” biên chế Công an

Thứ Năm, 12/01/2017, 19:04
Mặc dù chỉ làm công việc bảo vệ tại một cơ sở tư nhân nhưng với tài ăn nói, Phương đã tung tin có nhiều mối quan hệ để nhận “chạy” biên chế vào ngành Công an, chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu.

Ngày 12-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Đỗ Văn Phương (46 tuổi), ở Thanh Thủy, Phú Thọ.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù chỉ làm công việc bảo vệ tại một cơ sở tư nhân nhưng với tài ăn nói, Phương đã tung tin có nhiều mối quan hệ để nhận “chạy” biên chế vào ngành Công an, chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu.

Đối tượng Đỗ Văn Phương. 

Bước đầu, Cơ quan CSĐT xác định Phương đã chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn H. số tiền 550 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại của Đỗ Văn Phương thì liên hệ với cán bộ điều tra Đàm Đức Khánh, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, địa chỉ tại 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc theo số điện thoại 0961.010.191, để được hướng dẫn giải quyết.

Trần Xuân
.
.
.