Kẻ làm thuê lạm dụng tình dục và giết em vợ ông chủ

Thứ Hai, 11/09/2017, 17:39
Thấy bà H. chống cự, Thịnh tiếp tục lấy chăn vải đè chặt vào mặt bà H. cho đến khi nạn nhân nằm bất động để thực hiện hành vi giao cấu...

Sáng 11-9, TAND tỉnh Thừa Thiên- Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Văn Thịnh (28 tuổi, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) với 2 tội danh giết người và hiếp dâm.

Theo cáo trạng, Thịnh là thợ làm thuê tại cơ sở đúc đồng của ông Nguyễn Văn Thuận (trú phường Đúc, TP Huế). Thời gian làm việc tại đây, Thịnh được bố trí ở lại tại xưởng đúc đồng (tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, TP Huế). Ở cùng với Thịnh còn có bà Phan Thị H. (54 tuổi, là em ruột của vợ ông Thuận).

Tối 4-2-2017, sau khi ăn nhậu tại nhà ông Thuận, Thịnh trở về xưởng đúc và trò chuyện một lúc với bà H.. 

Bị cáo Võ Văn Thịnh tại phiên xét xử của TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vào sáng 11-9.

Khi bà H. chuẩn bị đi ngủ, Thịnh liền dùng tay bịt miệng, mũi nạn nhân. Thấy bà H. chống cự, Thịnh tiếp tục lấy chăn vải đè chặt vào mặt bà H. cho đến khi nạn nhân nằm bất động để thực hiện hành vi giao cấu. 

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Thịnh chỉnh sửa lại áo quần trên người nạn nhân để tạo tư thế như đang nằm ngủ.

Đến sáng 5-2, người thân phát hiện bà H. tử vong trên giường nên báo Cơ quan công an. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera tại nhà nạn nhân, cơ quan công an khẳng định Thịnh chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ ngay sau đó.

Theo kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì tại thời điểm gây án, bị cáo Thịnh bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo Thịnh nguy hiểm, gây tổn hại tính mạng người khác nên HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Thịnh 4 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm và 16 năm 6 tháng tù về tội giết người. Tổng mức hình phạt mà bị cáo Thịnh phải nhận là 21 năm tù giam.

Anh Khoa
.
.
.