Cà Mau:

Trong 7 giờ triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc

Chủ Nhật, 15/12/2019, 14:38

Trong 7 giờ đồng hồ, Phòng CSHS và Cảnh sát phản ứng nhanh (CSTT-CS113) Công an tỉnh Cà Mau triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc trên địa bàn. 


Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020, đêm 14 rạng sáng 15-12, trong 7 giờ đồng hồ, Cảnh sát hình sự (CSHS) và Cảnh sát phản ứng nhanh (CSTT-CS113) Công an tỉnh Cà Mau đã triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc tại huyện Đầm Dơi cùng tang vật, bị Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang. 

Theo đó, lúc 21h ngày 14-12, Phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau, bất ngờ chia làm nhiều mũi, bắt quả tang 17 đối tượng (5 nữ) đang đánh bài ăn tiền tại nhà ông Hoàng Văn Dũng (SN 1969, ngụ ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi). 

Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 16 bộ bài 52 lá; 18 ĐTDĐ; 2 tờ giấy ghi số lô đề; 1 sổ học sinh ghi việc vay mượn tiền; 1 roi điện, trên 39 triệu đồng, cùng một số tang vật khác. 

Theo lời khai của các đối tượng, ông Dũng cùng con trai là Hoàng Chí Bảo sử dụng nhà của mình tổ chức cho các con bạc sát phạt để thu tiền xâu. Được biết, Bảo đã từng bị Công an huyện Đầm Dơi xử lý về hành vi trên. 

Các đối tượng đánh bạc tại TP Cà Mau cùng tang vật, bị CS113, CSTT Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang. 

7 giờ sau, lúc 4h ngày 15-12, CS113, CSTT Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại quán cà phê không tên trên địa bàn Khóm 6, phường 5, TP Cà Mau. 

Tại hiện trường, cơ quan Công an tạm giữ 3 bộ bài 52 lá; 2 tờ giấy ghi số đề; 6 xe máy; kiểm tra hiện trường và người các đối tượng thu trên 30 triệu đồng. 

Qua làm việc, 6 đối tượng khai nhận hành vi đánh bài ăn tiền, 1 đối tượng khai nhận dùng quán cà phê chứa con bạc. Hiện hai vụ việc đang được các lực lượng xử lý.

Đức Văn - H.Giang
.
.
.