6 người trong gia đình ở Bình Phước bị thảm sát

Thứ Ba, 07/07/2015, 10:16
Sáng 7/7, gia đình chủ xưởng gỗ gồm 6 người được phát hiện đã tử vong trên vũng máu tại căn nhà lầu khang trang nằm bên quốc lộ 13, Bình Phước. Một cháu bé được cho là may mắn thoát nạn.
>> Nghi vấn thảm án ở Nghệ An

Trao đổi với CAND Online, Đại tá Nguyễn Văn Rại, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Bình Phước cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Lực lượng Công an Bình Phước bảo vệ hiện trường
Người dân bàng hoàng khi chứng kiến vụ thảm án.
Lực lượng Công an đang bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án. Ảnh: Pháp luật TP HCM
Cổng vào căn biệt thự - nơi xảy ra vụ thảm án kinh hoàng.

Trước đó khoảng 6h ngày 7/7, người giúp việc trong căn biệt thự - Công ty chế biến gỗ Ánh Quốc - nằm sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước), phát hiện 6 người trong gia đình chủ đã tử vong với nhiều vết thương, tập trung phần cổ. Một cháu bé được cho là may mắn thoát nạn.

Họ gồm hai vợ chồng ngoài 40 tuổi, 2 con và 2 người cháu. Căn nhà khá khang trang nằm sát quốc lộ, tại nơi đông dân cư, đang bị cảnh sát phong tỏa. Hàng trăm người vây kín nhà nạn nhân.

Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Nguyễn Như Tuân cho biết, sáng nay đang trên đường đi họp thì nhận được tin và chỉ đạo công an xuống bảo vệ hiện trường. Cả 6 người đã tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm, điều tra.

PV
.
.
.