Nghi vấn thảm án ở Nghệ An

Thứ Sáu, 03/07/2015, 15:35
Người dân phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong tại khu vực khe Cát Tả thuộc địa phận bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An với nhiều vết thương trên người.

Ngày 3/7, Đại tá Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương đang phối hợp với lực lượng các phòng chức năng Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của 4 người trong một gia đình tại khu vực khe Cát Tả thuộc địa phận bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Một góc bản Phồng nơi vụ xảy ra nghi vấn vụ thảm án - Ảnh Tân Nghệ

Bốn nạn nhân được xác định gồm: anh Lê Văn Thọ (28 tuổi), bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ), chị Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) cùng con trai 8 tháng tuổi.

 Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan chức năng, chiều ngày 2/7, hai cha con anh Vi Văn Hoài, Vi Văn Tuyên, trú bản Phồng, xã Tam Hợp đi đánh cá tại khe Cát Tả thì phát hiện 4 thi thể.

Khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân ban đầu cho thấy, anh Lê Văn Thọ chết trong tình trạng bị hai vết chém trên người, bà Chương tử vong sát bờ suối với vết thương ở bụng, chị Yến và con trai tử vong ở dưới suối.

Ngay sau khi phát hiện sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã lập tức vào cuộc để điều tra làm rõ, đồng thời có phương án mai táng cho các nạn nhân.

          
Sông Lam
.
.
.