3 tụ điểm ma túy bị Công an huyện Triệu Sơn triệt xóa

Thứ Sáu, 31/07/2020, 18:04
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong 3 ngày từ 27 - 30/7/2020, đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa đã liên tiếp triệt xóa 3 tụ điểm bán ma túy phức tạp gây nhức nhối dư luận nhân dân…

Vào khoảng 16h35 ngày 27/7, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Lê Tiến Tuấn, SN 1994 đang bán ma túy cho người nghiện tại tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc thôn Nha Lọc, xã Đồng Thắng.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 0,34g heroin và 600.000đ tiền mặt. Đây là đối tượng mua bán ma túy liên tuyến, liên huyện, liên xã. Tuấn thường lên thành phố Thanh Hóa mua ma túy rồi về Triệu Sơn chia lẻ, đem ra các đoạn đường vắng người qua lại để bán cho người nghiện.

Các đối tượng mua bán ma túy bị bắt giữ.

Sau một thời gian nghiên cứu qui luật hoạt động của đối tượng để lập án đấu tranh, khoảng 11 giờ ngày 30/7, Công an huyện Triệu Sơn đã phá "Boong ke" ma túy tại nhà đối tượng Lê Viết Minh, SN 1984 ở xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn.

Đây là một đối tượng hình sự cộm cán lâu năm, thường xuyên bán ma túy tại nhà có người canh gác ở bên ngoài và sẵn sàng trả thù hàng xóm nếu báo với Công an. Khám nhà đối tượng ngoài việc thu được 0,392g heeroi, 2,988 g ma túy tổng hợp thì lực lượng Công an còn thu được nhiều dao kiếm cùng 1 khẩu súng tự chế.

18h 30 phút cùng ngày 30/7, tại một ngôi nhà bỏ hoang ở xã Hợp Lý Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Trịnh Văn Thắng, SN 1993 ở xã Mih Sơn và Lê Đình Vinh, SN 1991 ở xã Thọ Bình đang bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện, thu giữ 8,16 g ma túy tổng hợp.

Hiện nay, Công an huyện Triệu Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, mở rộng 3 vụ án. 

Thái Thanh
.
.
.