Quảng Trị triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm ma túy

Thứ Bảy, 18/01/2020, 14:27
Trong hơn 1 tháng ra quân trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt xóa nhiều đường ma túy có quy mô trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18-1, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua hơn một tháng ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các lực lượng thuộc Công an tỉnh và Công an các địa phương trong tỉnh đã đấu tranh làm rõ 11/13 vụ có dấu hiệu hình sự, bắt và xử lí 23 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 46 triệu đồng, phát hiện và xử lí hành chính 29 vụ/86 đối tượng, phạt tiền trên 73 triệu đồng. 

Đáng chú ý, về loại tội phạm ma túy, lực lượng Công an đã bắt quả tang 22 vụ/31 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20.872 viên ma túy tổng hợp, 1000,4g ma túy tổng hợp; phát hiện và xử lí hành chính 11 vụ/34 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. 

Điển hình, ngày 30-12-2019, tại khu vực khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng CSĐTTP về ma túy đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Xang Thong Buoi La Van (SN 1990, trú bản Densavan, tỉnh Sanvannakhet, Lào) đang vận chuyển 10 kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp.

Thanh Bình
.
.
.