3 người vướng vòng lao lý vì tranh chấp đất nông nghiệp

Thứ Ba, 29/01/2019, 16:52

Vì mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nông nghiệp, 3 người dân ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã đánh người dẫn đến án mạng.


Ngày 29-1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thuần (67 tuổi) 9 năm tù, Lê Văn Tư (65 tuổi) 5 năm tù và Nguyễn Minh Thuận (37 tuổi, con trai Thuần, cùng ngụ huyện Châu Thành) 4 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Thuận, Tư và Thuần (từ trái qua) tại phiên toà.

Theo cáo trạng, ngày 23-3-2018, do mâu thuẫn tranh chấp đất nông nghiệp nên Thuần cùng con trai và Tư xảy ra đánh nhau với Trương Văn Thiện (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tại An Phú Thuận, huyện Châu Thành.

Trong lúc ẩu đả, Thuần dùng dao Thái Lan đâm trúng vào người của Thiện. Thuận và Tư cũng tham gia đánh Thiện và giúp sức, tạo điều kiện Thuần đâm nạn nhân dẫn đến tử vong. Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Như Anh
.
.
.