3 người đi tù vì giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Thứ Ba, 25/05/2021, 12:58
Mâu thuẫn, Định, Đức và Triều đã dùng dao chém nhiều nhát vào Nguyễn Văn Hải khiến Hải bị thương tật 29%.



Ngày 25/5 TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Nguyễn Bá Định (SN 1987, trú xóm 1 thôn Liên Giang, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản của bản án trước buộc phải chấp hành là 7 năm tù; Dương Văn Đức (SN 1980, trú xóm Bùi Bùi, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp 12 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và cưỡng đoạt tài sản của bản án trước buộc phải chấp hành là 15 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Triều (SN 1974, trú xóm Hồng Sơn, xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, do mâu thuẫn từ trước, nên khoảng 0h30’ ngày 28/12/2018, Triều gọi điện thoại và hẹn gặp Nguyễn Văn Hải tại khách sạn Ngọc Hương, số 194 đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa để giải quyết mâu thuẫn, Hải đồng ý.

Bị cáo Định, Đức trước tòa.

Khi đến nơi, Hải thấy Triều đang ngồi trước khách sạn cùng với Đức, Định. Tại đây, giữa Triều và Hải xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Định lấy 1 “gậy 3 khúc” đánh một phát vào vùng cánh tay trái của Hải. Hải lấy 1 cây súng ra hướng về phía Định, Định đưa tay lên đỡ. Thấy vậy, Đức dùng 1 dao chém 1 phát vào tay phải của Hải làm rơi khẩu súng. Triều sợ Hải dùng súng gây thương tích cho Định, Đức và Triều nên Triều dùng 1 súng dạng bật lửa hướng về phía Hải, Hải bỏ chạy thì bị vấp ngã dưới chân cầu thang của khách sạn. 

Đức tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào chân và tay của Hải. Định lao đến giật dao của Đức rồi chém nhiều nhát vào tay và chân của Hải.

 Lúc này, Hải bỏ chạy ra ngoài khách sạn, Định tiếp tục dùng dao rượt đuổi theo Hải chém nhiều nhát vào tay Hải. Sau đó, Hải bỏ chạy được ra ngoài nhờ người thân chở đi cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 29%.

Hoàng Phúc
.
.
.