3 kẻ gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại Nghệ An lĩnh án

Thứ Hai, 28/09/2015, 15:28
Do mâu thuẫn với anh Tuấn, 3 đối tượng mang súng đến nhà để giải quyết. Súng nổ, vợ anh Tuấn tử vong. Trong lúc đó, một đối tượng khác sử dụng súng hoa cải nã vào nhà nạn nhân khiến một công nhân vệ sinh bị trọng thương...

Sáng 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Nam (37 tuổi), trú phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An 15 năm tù về tội giết người và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tuyên phạt Hoàng Văn Mạnh (25 tuổi), trú xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh 13 năm tù về tội giết người, Trần Quốc Đạt (22 tuổi) trú xã Hưng Lộc sáu tháng tù treo và thử thách 12 tháng về tội che giấu tội phạm.

Vỏ đạn K54 tại hiện trường.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, tối 4/11/2014, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Văn Mạnh và Trần Quốc Đạt tổ chức ăn nhậu sau đó các đối tượng rủ nhau đến nhà anh Trần Anh Tuấn, trú đường Trần Hưng Đạo, TP Vinh để giải quyết mâu thuẫn.

Các bác sĩ đang cấp cứu chị Hằng tại bệnh viện. Ảnh: VNN.

Khi hai bên gặp nhau, giữa Nam và anh Tuấn lại xảy ra lớn tiếng cãi cọ nhau, bất ngờ Nam rút khẩu súng K54 trong người ra chĩa vào Tuấn, Tuấn lao vào chụp tay Nam đè xuống, trong lúc giằng co Nam siết cò làm viên đạn văng trúng chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi), vợ anh Tuấn làm chị Hằng tử vong.

Nghe tiếng súng nổ, Hoàng Văn Mạnh đứng ngoài xe ô tô mở cốp xe lấy khẩu súng hoa cải bắn về nhà anh Tuấn làm mảnh đạn gây bị thương cho anh Đặng Văn Chung và chị Đinh Thị Chung, là công nhân vệ sinh môi trường Nghệ An đang làm việc gần đó.

Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường, truy lùng và bắt giữ được các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Lam Hồng
.
.
.