TP Hồ Chí Minh:

Phát hiện 45 khẩu súng trên tàu chở thạch cao

Thứ Bảy, 26/09/2015, 17:38
Ông Chiểu khai nhận, trong lúc cập cảng Thái Lan nhập thạch cao để vận chuyển về Việt Nam, ông Chiểu đã cùng một số thuyền viên mua 45 khẩu súng hơi với ý định mang về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 26/9, lãnh đạo Biên phòng cửa khẩu cảng, Bộ đội biên phòng TP HCM cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra tàu Thành Công 36 do ông Phùng Văn Chiểu (45 tuổi, quê quán Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, chở hàng hóa là thạch caođang neo đậu trên sông Soài Rạp, thuộc luồng hàng hải Soài Rạp 7 (huyện Cần Giờ).

Ngoài số hàng thạch cao trên tàu, tổ tuần tra còn phát hiện 45 khẩu súng hơi hiệu Sharp Innova Tiger Long Bariel được cất giấu tinh vi tại khu vực mũi tàu. Tuy nhiên, thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu không đưa ra được bất kỳ giấy tờ gì chứng minh tính hợp pháp của số khẩu súng hơi trên.

Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh đã tiến hành lập biên bản và đưa 11 người liên quan về trụ sở làm rõ. Tại CQĐT, thuyền trưởng Phùng Văn Chiểu khai nhận, trong lúc cập cảng Thái Lan nhập thạch cao để vận chuyển về Việt Nam, ông Chiểu đã cùng với một số thuyền viên mua 45 khẩu súng này với ý định mang về Việt Nam bán kiếm lời.

M.Đức
.
.
.