20 năm tù cho 'bợm nhậu' đánh chết bạn

Thứ Năm, 06/08/2020, 19:58
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Sang đánh bạn bất tỉnh rồi nhậu tiếp. Khi đã no say, Sang đến ngủ cạnh nạn nhân...


Chiều 6/8, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Trương Quang Sang (SN 1981, ngụ tỉnh Bình Định) 20 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 184 triệu đồng.

Trương Quang Sang tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 15/6/2019, Trương Quang Sang cùng ông Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Được và Lê Văn Hiển ngồi nhậu trên vỉa hè tại khu đất trống thuộc khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 2h ngày 16/6/2019 trong lúc nhậu giữa Thắng và Sang xảy ra mâu thuẫn vì Thắng nói Sang lấy xe môtô của Thắng. Tức giận, Sang dùng chân đạp Thắng ngã xuống vỉa hè rồi tiếp tục dùng tay đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân nằm bất tỉnh trên vỉa hè.

Được và Hiển can ngăn rồi đưa Sang qua chỗ khác ngồi nhậu tiếp, để mặc nạn nhân nằm một mình.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Tùng đến nhập hội và cùng nhau nhậu tới 6h sáng mới giải tán. Sang qua chỗ Thắng đang nằm bất động để ngủ. Đến 7h30, Sang tỉnh giấc và phát hiện Thắng đã chết, Sang liền bỏ trốn.

Mãi đến khoảng 13h cùng ngày, người dân đi đường mới phát hiện nạn nhân nằm chết trên vỉa hè nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua giám định, Thắng tử vong do sặc thức ăn, chấn thương đầu mặt cổ, vỡ dạ dày.

Bùi Phan
.
.
.