Buông lỏng quản lý rừng, 2 trạm trưởng bị khởi tố

Thứ Tư, 20/12/2017, 08:52
Do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng, 2 cán bộ bảo vệ rừng ở huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.


Theo đó, vào khoảng 15h ngày 15-12-2017, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Nghệ An phối hợp Công an huyện Tương Dương tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 bị can Phan Văn Trung (48 tuổi), Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Tam Hợp và Lê Đình Quyết (39 tuổi), Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng bản Ang, phụ trách bảo vệ rừng xã Lưu Kiền và xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai trạm bảo vệ rừng này đều trực thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, 2 bị can Phan Văn Trung và Lê Đình Quyết bị điều tra, bắt tạm giam do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để khu vực giáp ranh xã Tam Hợp (Tương Dương), xã Lưu Kiền và Nậm Càn của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị tàn phá. Cụ thể, ngày 1-3-2017, Hạt Kiểm lâm Tương Dương tiếp nhận báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này phản ánh về việc phát hiện tình trạng rừng phòng hộ biên giới Việt – Lào, địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Tam Hợp và Lưu Kiền bị chặt phá.

Ngày 10-3-2017, các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh thực tế hiện trường. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Tương Dương, tại khu vực biên giới xã Tam hợp, tiểu khu 697 và tiểu khu 683 có 38 cây gỗ bị chặt hạ, với tổng khối lượng khoảng 70m3 gỗ tròn thuộc từ nhóm 2 đến nhóm 4. Toàn bộ số gỗ này đều thuộc rừng phòng hộ và bị đốn chặt từ những năm trước. Ở một số tiểu khu khác, lực lượng chức năng cũng phát hiện rải rác các gốc cây bị chặt, chưa kịp tẩu tán tang vật.

Ông Phạm Trọng Hoàng, Bí thư Huyện ủy Tương Dương cho biết: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, UBND huyện đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với cơ quan chức năng để khởi tố vụ án chống tình trạng phá rừng quy mô lớn xảy ra. Với số cây bị chặt hạ lớn, lại rải rác nhiều nơi ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn nên cơ quan chức năng đã mất rất nhiều thời gian để kiểm đếm.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Tương Dương, ngày 27-3-2017, cơ quan điều tra Công an huyện Tương Dương đã ra Quyết định 41 khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng. Sau đó, Công an huyện Tương Dương chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra. Đến ngày 8-9-2017, theo báo cáo của Huyện ủy Tương Dương, số cây gỗ bị chặt hạ là 189 cây, với tổng khối lượng 288m³. Đây được coi là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, trong 9 tháng của năm 2017, lực lượng kiểm lâm cả tỉnh đã bắt giữ, xử lý 581 vụ vi phạm lâm luật, đã xử lý hành chính trên 570 vụ với số tiền phạt gần 4,4 tỷ đồng. Số lâm sản tịch thu là gần 1.100m3 gỗ tròn, xẻ các loại. Công an đã khởi tố hình sự 5 vụ ở các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Anh Sơn và Quỳ Hợp.

Thiên Thảo
.
.
.