13 thanh niên mượn quán hớt tóc "chơi" ma túy

Thứ Năm, 27/12/2018, 17:23
Kiểm tra quán cắt tóc tại đường Đặng Thái Thân, TP Huế, Công an phường Thuận Hòa bắt quả tang 13 thanh niên nam, nữ đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời thu giữ một lượng ma túy loại Ketamin do các đối tượng mua về để sử dụng.

Chiều 27-12, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, khuya ngày 25-12, tại đường Đống Đa, TP Huế, Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trong quá trình tuần tra địa bàn phát hiện 2 đối tượng Lê Viết Thanh Bình (28 tuổi, trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) và Nguyễn Hoàng Mỹ (27 tuổi, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe. 

 Hai đối tượng Lê Viết Thanh Bình và Nguyễn Hoàng Mỹ tàng trữ trái phép ma túy bị Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga bỏ chạy. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, các CBCS CSGT trong Tổ công tác đã đuổi theo bắt giữ Bình và Mỹ.

Kiểm tra nhanh trên người 2 đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 8 gói ma túy đá và một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhóm thanh niên nam, nữ tụ tập hút chích ma túy tại quán cắt tóc bị Công an phường Thuận Hòa bắt quả tang.

Cũng vào 2h sáng ngày 25-12, Công an phường Thuận Hòa, TP Huế bất ngờ kiểm tra đột xuất tiệm cắt tóc đóng tại địa chỉ số 82 đường Đặng Thái Thân, TP Huế do Dương Văn Bảo (41 tuổi, trú huyện Quảng Điền) làm chủ. 

Qua đó bắt quả tang 13 thanh niên nam, nữ đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời thu giữ một lượng ma túy loại Ketamin do các đối tượng mua về để sử dụng. Qua kiểm tra 13 đối tượng đều dương tính với ma túy.

Ngay sau đó, các đối tượng được bàn giao cho Công an TP Huế xử lý.

Anh Khoa
.
.
.