Vụ việc hơn 100 người bao vây Cảnh sát giao thông ở Sìn Hồ:

Vi phạm giao thông còn kích động đông người chống người thi hành công vụ

Thứ Bảy, 29/07/2017, 19:52
Ngày 29-7, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Công an huyện Sìn Hồ vào cuộc điều tra vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn.


Tính đến chiều 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ đã tạm giữ 2 đối tượng gồm Chẻo Sần Pao (44 tuổi) và Chẻo Xoang Mìn (SN 33 tuổi), đều trú tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, tối 26-7 tại địa bàn xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, tổ tuần tra Cảnh sát giao thông, Công an huyện Sìn Hồ phát hiện 2 xe máy, mỗi xe chở 2 người đi cùng chiều, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, nên đã ra tín hiệu dừng xe xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông, các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, xe máy do Giàng A Thề (29 tuổi) điều khiển, chở Thào A Khua (24 tuổi), cùng trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ tự ngã, khiến Giàng A Thề bị thương. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa Giàng A Thề vào bệnh viện điều trị vết thương.

Khi lực lượng Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sìn Hồ khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện, thì khoảng hơn 100 người dân thuộc xã Phăng Sô Lin và Tả Phìn, được cho là người nhà và hàng xóm của Giàng A Thề kéo đến bao vây lực lượng làm nhiệm vụ, ngăn cản không cho đưa xe máy vi phạm về trụ sở Công an để xử lý. Trong đó, lực lượng Công an đã ghi nhận có một số đối tượng có hành vi tấn công, làm bị thương và lấy điện thoại của một cán bộ kỹ thuật hình sự. 

Trước tình hình phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho tổ công tác, Công an huyện Sìn Hồ đã chi viện lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng khi thấy lực lượng chi viện đến, một số đối tượng kích động đã ném đá làm vỡ cửa kính ôtô của lực lượng Công an và tiếp tục ném đá khiến một số cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Sìn Hồ bị thương. Trong số các chiến sỹ bị thương có Thượng uý Đỗ Ngọc Thanh, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Công an huyện Sìn Hồ bị gạch ném vào đầu hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện. Thiếu uý Hà Văn Sơn và Trung uý Nguyễn Văn Minh, thuộc Đội điều tra cũng bị thương do gạch đá ném vào người nhưng đã được xuất viện. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan.

Trần Xuân
.
.
.