“Yêu râu xanh” chặn xe nữ sinh giở trò đồi bại

Thứ Năm, 31/12/2015, 08:20
Buổi tối, nam thanh niên 25 tuổi rình mò và bám theo nữ sinh 16 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại. Đáng chú ý, đối tượng đã từng có một tiền án về tội hiếp dâm.


Chiều 30-12, TAND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Bảo Tân (25 tuổi, trú xã Pơng Drang, huyện Krông Búk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 18h30 tối 14-3-2015, Tân chạy xe máy từ nhà lên thị xã Buôn Hồ để uống cà phê, sau đó chạy xe vào khu vực thôn Tân Lập, xã Ea Blang, huyện Krông Búk tìm phụ nữ để hiếp dâm.

Bị cáo Lê Bảo Tân tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Tân phát hiện em N.T.D (16 tuổi, trú tại thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) chạy xe máy một mình đi học về ngang qua. Thấy vậy, Tân liền chạy xe theo ép em D. ngã xuống đường. Quá sợ hãi, em D. chạy vào một bụi cây để trốn thì Tân đuổi theo bóp cổ rồi thực hiện hành vi đồi bại mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Trong khi Tân đang thực hiện hành vi đồi bại thì một số người dân đi đường phát hiện xe máy dựng giữa đường nên dừng lại xem có chuyện gì. Bị động, Tân vùng dậy lấy xe máy bỏ chạy. Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thị xã Buôn Hồ đã nhanh chóng vào cuộc và Tân bị bắt giữ ngay sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Bảo Tân 8 năm tù giam. Được biết, trước đó vào năm 2006, Tân từng bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Văn Thành
.
.
.