Đối tượng cuối cùng trong nhóm truy sát chém lìa tay ra đầu thú

Thứ Năm, 17/03/2016, 08:33
Ngày 16-3, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến vụ truy sát trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp tối 6-3 khiến một người bị chém lìa tay và đã tử vong tại bệnh viện vài ngày sau đó, sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng Lê Quang Phúc (tự Nam “mi ni”, 19 tuổi, ngụ Tân Phú) đã ra Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đầu thú.

Công an quận Gò Vấp đã cử tổ công tác đến Lâm Đồng di lý đối tượng Phúc về TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý. Trước đó, Phúc cùng 3 đối tượng Đỗ Tuấn Anh (tự Bé Long, 19 tuổi), Lâm Quang Thiện (18 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi, cùng ngụ Gò Vấp) được xác định là nhóm sử dụng hung khí chém 2 người thương vong. 

Về việc xác định ai là đối tượng gây án trực tiếp, Công an quận Gò Vấp vẫn đang tiến hành lấy lời khai của từng đối tượng để làm rõ.

M.Đ
.
.
.